Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Gia Chánh: Cách Trồng Giá Đỗ Bằng Đất Nung...


Xin gửi tặng "phe ta" cách làm giá đỗ xanh vừa  nhẹ nhàng, vừa sạch sẽ.
Ky thinguyen

-         Bước 1: Rửa sạch những viên đất nung cho hết đất cát, bụi bặm.
-         Bước 2: Trải đều đất nung vào hộp nhựa hoặc thau, chậu ( không thủng đáy) dày khoảng 3cm
-         Bước 3: Đậu xanh sau khi chọn lựa, bỏ hết những hột chai cứng , bể…vo kỹ, ngâm nước qua đêm. Trước khi gieo xả lại 1 lần nữa cho hết nước chua.
-         Bước 4 : Đổ nước ngập 1/3 đất nung, rải đều đậu xanh lên ( rải hơi dày).
-         Bước 5 : Đậy kín mặt đậu bằng 1 bìa cứng, rồi chằn lên bìa này mấy chai nhựa đổ đầy nước, để giá được to , mập( không chằn quá nặng, giá khó ngóc đầu lên).
-         Bước 6 : Phủ  kín bằng 1 bao nilon đen, để yên trong chỗ tối  từ 2 ngày rưỡi đến 3 ngày , tùy thời tiết mưa, nắng.
-         Bước 7 : Thu hoạch, rút từng chùm giá lên, gỡ  bỏ những viên sỏi bám vào rễ, những vỏ đậu còn dính, xong  không rửa, cất vào hộp, đạy kín, để trong tủ lạnh ăn dần. ( 30gr đậu ủ được 90gr giá. Nếu chọn được hạt giống tốt,năng suất sẽ cao hơn )
-         Bước 8 : Đất nung trong hộp xả nước vài lần cho trôi hết cặn, rác, rồi đổ ra rá, phơi khô để tiệt trùng. Lần sau xài tiếp.

Ky thinguyen




4 nhận xét:

  1. Đất nung? Kiếm ở đâu? Mình nghĩ đến những viện than tổ ong đã đốt, phải không?

    Trả lờiXóa
  2. Đất nung có bán tại shop Bình Châu ( cô Ngọc Anh) 239/1A Bạch Đằng, p. 15 , Bình Thạnh.
    đt :O909536254 .
    Nếu bạn muốn mua, hãy liên lạc với chủ tiệm trước nhé.

    Trả lờiXóa
  3. ĐT cũng nghĩ đất nung là than tổ ong đã đốt, hóa ra trật lất
    Vào tận SG để mua thì đành ăn giá ngoài chợ.Cảm ơn kynguyen

    Trả lờiXóa
  4. ĐT ơi.
    Nếu muốn, bạn vẫn có thể trồng giá được, chỉ có điều hơi nhọc công 1 tí thôi .
    Cách làm như sau : dùng khăn lông , hoặc vải sạch, hút ẩm tốt thay cho đất nung. Lót vải khá dày dưới đáy hộp, lần đầu tưới đẫm nước, rải đậu lên, rồi cũng chằn và phủ kín bằng bao nilon đen, để chỗ tối. Thời gian như cũ. Mỗi ngày 2, hoặc 3 lần mở ra , tưới phun sương lên đậu ( nhớ đừng để ánh sáng chiếu trực tiếp lên đậu trong thời gian ủ ). Sau khi thu hoạch, bạn phải giặt khăn thật sạch, phơi khô để dùng cho lần sau. .
    Chúc bạn thành công.
    Thân chào.

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...