Chị Nguyễn Thị Gái là cựu giáo sinh Khóa 5 Sư Phạm Qui Nhơn, hiện ở tại Long Khánh.
Các bạn đồng môn biết hoàn cảnh của chị nên đã thường xuyên tìm đến để thăm hỏi, chia sẻ phần nào cuộc sống khó khăn cùng sức khỏe của chị.
Ngoài ra các bạn cùng với Bác sĩ Nha khoa Tiến Đạt đã giúp chị tìm lại và có được một nụ cười rạng rỡ vui tươi.
Thật cảm động trước tấm chân tình của mọi người. Tình đồng môn SPQN cao đẹp tuyệt vời!
BBT.
Rất Cảm ơn Chị Minh Diệp và các Anh Chị Em Khóa 5 Sư Phạm Quy Nhơn đã chia sẻ thông tin ấm áp và đầy nghĩa tình này .
Trả lờiXóaQuá tuyệt! Quá ấm áp bên tình thân ái đồng môn.
Trả lờiXóaChúc chị Gái luôn có nụ cười vui tươi rạng rỡ!
H.Hoa rất cảm động khi đọc tin này . Chỉ có những người bạn Sư phạm Quy Nhơn xưa mới có những tình cảm ân cần như thế .
Trả lờiXóaChúc các bạn luôn nghĩ về nhau trong những ngày cuối cùng này ..
Tôi cũng lặng người đi , khi đọc những lời " Còm " của Chị " Hát chấm Hoa " .
Xóacái này coi bộ được.
XóaCó những điều thật giản dị mà cao đẹp .Có những chuyện bình thường mà trên cả tuyệt vời .
Trả lờiXóaChào 2 bác DiệpMinh , một công việc đẹp..trên cả tuyệt vời .Chúc mừng chi Gái.
Trả lờiXóa