Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

THƯ NGỎ

     

                                    BAN TỔ CHỨC
            KỶ NIỆM 40 NĂM MÃN KHÓA K11 SPQN (1974-2014)
                                                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 20/5/2014
                                    THƯ NGỎ
                                     v/v: Tổ chức ngày họp mặt kỷ niệm 40 năm tại Tp.HCM
             Được sự ủy nhiệm của ACE, Chúng tôi Ban tổ chức kỷ niệm 40 năm K11 SPQN tại Tp.HCM.
Kính chúc quý ACE toàn khóa tại Tp.HCM và các tỉnh bạn cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an lạc…
            Thấm thoát đã 40 năm xa trường Sư phạm thân thương để vào đời và đại đa số chúng ta lại bước tiếp vào khúc ngoặt của bên kia sườn đời (nghỉ hưu) chứ không trở về trường cũ thường xuyên nữa. Nhưng tất cả những cựu g/s K11 SPQN dù ở đâu và hoàn cảnh nào vẫn mang trong mình chất SƯ PHẠM,  đều có suy nghĩ hướng tình cảm sâu đậm về mái trường mà mình được đào tạo để vào đời (làm thầy) và tình cảm tốt đẹp dành cho nhau trong tình đồng môn, bằng hữu… 
             Nhằm gắn kết những tình cảm đó, chúng ta đã  tổ chức nhiều cuộc họp mặt chung toàn trường, từng khóa, từng lớp: 
   • Bắt đầu từ buổi họp mặt SPQN tại Sài Gòn lần 1 ngày 24/4/1997. 
   • Ngày về nguồn kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường SPQN (1962-2012), ngày 12/5/2012.
   • Ngày họp mặt kỷ niệm 50 năm thành lập trường SPQN (30/10/1962-30/10/2012) tại Sài Gòn ngày 30/10/2012, là những sự kiện đáng nhớ.
             Riêng K11 SPQN chúng ta 2014 là năm quan trọng: kỷ niệm 40 năm ngày ra trường là sự kiện quan trọng, đáng nhớ. Đa số những thầy giáo về hưu (nữ đã về hưu 5 năm rồi) và bước qua giai đoạn mới của cuộc đời. Giảm hoạt động nghề nghiệp, tăng cường vui sống tuổi về chiều với tinh thẩn lạc quan yêu đời. Có nhiều thời gian gặp gỡ đồng môn, bạn bè hơn nữa để ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp mà chúng ta đã có, giao lưu trao đổi về hướng sống tương lai…
             Ngày họp mặt kỷ niệm 40 năm mãn khóa là ngày rất, rất quan trọng với chúng ta. Ban tổ chức tha thiết mong mỏi toàn thể ACE bỏ tất cả những giận ghét vẩn vơ, những so đo vô ích… Dành trọn thời gian cho ngày hội ngộ đáng nhớ và tuyệt vời này.
             Ban tổ chức yêu cầu mỗi ACE liên lạc nhắc nhở với nhau để cùng nhau về họp mặt. Buổi họp mặt đông đủ là kỷ niệm đẹp nhất mà chúng ta trao nhau.
                      Trân trọng.
                                                                       TM. Ban tổ chức
                                                                          Trưởng ban
                                                                                          QUẢNG ĐÌNH TÚ
                 
               

2 nhận xét:

  1. Cảm ơn bạn Quảng Đình Tú rất nhiều và K.11 đang chờ và ủng hộ những kế hoạch của bạn cho ngày kỷ niệm 40 năm . Chúc các bạn luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
  2. Ủng hộ bạn Quảng Đình Tú . Rất vui vì các bạn khoá 11 sát cánh bên nhau !

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...